Nhọc nhằn tranh suất Olympic

15:26 - Thứ Hai, 30/10/2023 Lượt xem: 4239 In bài viết

Mục tiêu giành 20 suất chính thức tham dự Olympic Paris 2024 của thể thao Việt Nam (TTVN) đang trở nên xa vời khi thông số thi đấu của nhiều vận động viên (VĐV) không như kỳ vọng.

Giải vô địch điền kinh quốc gia 2023 vừa kết thúc đã ghi nhận 3 kỷ lục quốc gia cùng sự tỏa sáng của một số gương mặt trẻ. Tuy nhiên, nhìn vào thông số thi đấu tại giải, không có VĐV nào tiệm cận tới trình độ của Olympic.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phụ trách bộ môn điền kinh Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) kiêm Tổng thư ký Liên đoàn Điền kinh Việt Nam thừa nhận: “Trước đây việc giành suất chính thức tham dự Olympic đối với điền kinh Việt Nam đã rất khó khăn. Nay thể thức thay đổi khi VĐV điền kinh muốn tới Thế vận hội phải thông qua tích điểm, đồng nghĩa với việc phải tham dự nhiều giải đấu. Hiện VĐV điền kinh Việt Nam chỉ tham dự trung bình từ 2 đến 3 giải đấu mỗi năm nên mục tiêu giành suất tham dự Olympic Paris 2024 trở nên cực kỳ nan giải”.

Lực sĩ Trịnh Văn Vinh (cử tạ) được kỳ vọng sẽ giành vé tham dự Olympic Paris 2024.

Tương tự điền kinh, đội tuyển bơi Việt Nam cũng đang gặp nhiều thách thức trong việc tranh suất chính thức thứ 2 tham dự Thế vận hội, sau suất đầu tiên được giành bởi Nguyễn Huy Hoàng. Gần đây, Giải bơi-lặn vô địch quốc gia 2023 dù đủ điều kiện công nhận suất tham dự Olympic nhưng không có VĐV nào của Việt Nam đạt chuẩn.

TTVN hiện sở hữu 3 suất chính thức tham dự Olympic Paris 2024 ở các môn xe đạp (Nguyễn Thị Thật), bắn súng (Trịnh Thu Vinh), bơi (Nguyễn Huy Hoàng). Trong các môn đang được kỳ vọng giành thêm vé tới Paris có bắn súng, cầu lông, đua thuyền, taekwondo, boxing, thể dục dụng cụ... Với thứ hạng 20 thế giới, gần như chắc chắn Nguyễn Thùy Linh (cầu lông) sẽ được góp mặt tại Thế vận hội vào mùa hè năm sau. Môn thể dục dụng cụ, Văn Vĩ Lương được kỳ vọng sẽ giữ vững phong độ để đoạt vé tới Olympic ở nội dung toàn năng. 

Đội tuyển taekwondo vẫn tập trung đầu tư cho võ sĩ Trương Thị Kim Tuyền (49kg nữ) và dự kiến nữ võ sĩ này được đấu thêm 4 giải quốc tế vào năm 2024. Ở môn boxing, phải đến đầu năm 2024, Nguyễn Thị Tâm, Hà Thị Linh và một số võ sĩ khác mới có thể dự 2 lượt vòng loại Olympic. Tương tự, năm 2024, cử tạ Việt Nam sẽ thi đấu giải vô địch châu Á và World Cup để tích thêm điểm tranh suất Olympic. Ông Đặng Quang Hải, huấn luyện viên đội tuyển cử tạ Việt Nam cho biết: “Chỉ tiêu đặt ra là giành 1 suất nhưng cử tạ Việt Nam phấn đấu giành 2 suất dự Thế vận hội”. 

Nhận định về mục tiêu tranh suất Olympic Paris 2024, ông Đặng Hà Việt, Cục trưởng Cục Thể dục thể thao khẳng định: “Hiện TTVN đang chờ tin vui từ các môn thể dục dụng cụ, boxing, cử tạ, đấu kiếm, vật, judo, taekwondo. Rất khó để TTVN giành 20 suất chính thức tham dự Olympic Paris 2024, nhưng mục tiêu có được 10 suất là khả thi”.

Theo QĐND
Bình luận

Tin khác

Back To Top